IS và vấn nạn “cổ vật nhuốm máu”

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 21/05/2015 14:57 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ phá hủy, tổ chức Nhà nước hồi giáo IS còn tiến hành bán và buôn lậu rất nhiều các cổ vật quý giá tại Syria để làm nguồn kinh phí hoạt động chiến tranh.

“IS đã cướp phá các cổ vật đem bán lấy tiền. Đây là một nguồn kinh phí quan trọng cho các hoạt động của chúng. IS thậm chí còn cấp giấy phép cho những ai muốn tìm kiếm cổ vật, miễn là phải nộp một khoản tiền cho chúng”, một thành viên nhóm Bảo vệ cổ vật tại Syria cho biết.

Các cổ vật của Syria được buôn lậu thông qua hai trạm trung chuyển chính, Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng, trước khi tới điểm đến cuối cùng là châu Âu. Những cổ vật này không được rao bán công khai, và thường được mua bởi các nhà sưu tập tư nhân. Rất khó để xác định chính xác số lượng cổ vật bị rao bán, nhưng chắc chắn, đó là một con số rất lớn.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, giá trị số cổ vật bị buôn lậu hàng tháng tại Syria có thể lên tới hàng triệu đôla Mỹ.

Không chỉ đánh cắp, IS còn tàn phá hàng loạt di tích lịch sử, những tác phẩm điêu khắc hàng nghìn năm tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước