Khó bỏ thói quen điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 31/01/2016 19:59 GMT+7

VTV.vn - Mức xử phạt hành người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia là không thấp. Song, để chấm dứt hành vi này là chuyện không dễ dàng.

40% tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là con số hết sức nhức nhối trong thời gian qua. Nhiều biện pháp, từ xử phạt vi phạm đến đẩy mạnh truyền thông, cũng đã được các địa phương triển khai, song mối nguy tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn chưa dừng lại, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Qua các cuộc khảo sát cho thấy, tại Việt Nam, có từ 60 - 90% số người khi được hỏi đều cho rằng: tự họ điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Theo ghi nhận, nhiều người có nồng độ cồn gấp nhiều lần cho phép nhưng vẫn điều khiển xe máy và tự cho rằng mình luôn tỉnh táo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước