Khủng hoảng khí hậu đẩy 20 triệu người ra khỏi nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/12/2019 19:15 GMT+7

Người dân Sudan di cư do biến đổi khí hậu. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Các thảm họa thiên nhiên do khí hậu gây ra đã đẩy khoảng 20 triệu người ra khỏi nhà trong vòng 1 thập kỷ qua. Điều này tương đương với cứ 2 giây lại có một người mất nhà.

Thông tin trên được đưa trong báo cáo của liên minh các tổ chức từ thiện Oxfam công bố hôm nay (2/12).

Theo báo cáo, số người bị mất nhà vì lụt, bão và cháy rừng nhiều gấp 7 lần vì núi lửa và động đất, gấp 3 lần so với nguyên nhân xung đột. Trong đó, các quốc gia nghèo nhất lại gánh chịu nhiều nhất, bất chấp thực tế các nước này gây ô nhiễm khí thải ít hơn các nước giàu.

Khoảng 80% số người mất nhà cửa là ở châu Á. Như vậy, khí hậu đã trở thành nguyên nhân lớn nhất gây ra sự xáo trộn nơi ở của con người trong thập niên qua. Tất cả những vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo trong Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước