Ném bom vào quân đội Syria ở Deir Ezzor do xác định sai mục tiêu?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 18/09/2016 13:49 GMT+7

VTV.vn - Sau sự việc máy bay liên quân ném bom vào quân đội Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc không kích nhằm vào quân đội Syria là kết quả của việc xác định sai mục tiêu.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua (18/9) theo giờ Việt Nam, 2 chiếc máy bay chiến đấu F16 và 2 chiếc A10 của Liên minh chống tổ chức khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu, đã tấn công vào các đơn vị của quân đội Syria tại khu vực sân bay thành phố Deir Ezzor, khi các lực lượng này đang tiến hành bao vây các phiên quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Vụ không kích trên đã khiến hơn 62 binh lính quân đội Chính phủ thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

Tại buổi họp ngắn với báo giới ngay sau sự việc trên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc không kích nhằm vào quân đội Syria là kết quả của việc xác định sai mục tiêu. Và đây chính là hậu quả trực tiếp của việc phía Mỹ không muốn phối hợp với Nga trong những hoạt động chống các nhóm khủng bố tại Syria.

Nguy hiểm hơn, lực lượng phiến quân IS đã lợi dụng tình hình thực địa, tiến hành phản công vào khu vực sân bay. Hiện giao tranh dữ dội đang diễn ra giữa quân Chính phủ và những tay súng vũ trang.

Lầu Năm Góc cũng cho biết các cuộc không kích quanh khu vực này đã bị đình chỉ ngay sau khi có thông báo từ phía Nga.

Trong một động thái phản đối mạnh mẽ, Nga đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Deir Ezzor là một trong những biểu tượng quan trọng chống lại IS. Tôi hy vọng những nỗ lực suốt thời gian qua của chính phủ Syria giành lại được địa điểm này không đổ xuống sống xuống biển" - ông Vitaly Churkin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết.

Còn Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power lại cho biết, Washington vẫn đang điều tra về các vụ không kích trên và cho rằng việc Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an tổ chức cuộc họp trên là "nhạo báng và đạo đức giả", khi trước đó Moscow chưa từng bày tỏ thái độ giận dữ như vậy trước các hành động giết hại dân thường của quân đội chính phủ Syria trong suốt 5 năm xung đột.

Trong khi đó, khi được hỏi về việc liệu các vụ không kích trên có phải là dấu chấm hết cho thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga dàn xếp hay không, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng "đây vẫn là một dấu hỏi rất lớn".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước