Ngăn chặn, xử lý nhiều vụ buôn bán người qua biên giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/08/2017 14:16 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đưa nhiều phụ nữ bị lừa bán đi Trung Quốc trở về hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 65 phụ nữ bị các đối tượng lừa bán đi Trung Quốc trở về hòa nhập với cộng đồng, đồng thời khởi tố điều tra hàng trăm vụ mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Đây là kết quả phối hợp trong 5 năm qua giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Ngăn chặn, xử lý nhiều vụ buôn bán người qua biên giới - Ảnh 1.

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa TƯ Hội LHPNVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thời gian qua, các đồn Biên phòng cả nước đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ, nhất là các xã biên giới, tổ chức tuyên truyền về quy chế khu vực biên giới, phong trào phụ nữ tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Bên cạnh đó, lực lượng quân dân y đã phối hợp với y tế địa phương khám chữa bệnh miễn phí cho trên 1 triệu người trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước