Nghêu, hàu chết hàng loạt ở Bạc Liệu là do sốc môi trường nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/07/2016 11:26 GMT+7

Ảnh: CTV/Dân Trí

VTV.vn - Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã chính thức công bố nguyên nhân dẫn đến việc nghêu, hàu ở địa phương này chết hàng loạt vào cuối tháng 6 vừa qua.

Cụ thể, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu khẳng định: nghêu, hàu chết là do sốc môi trường nước.

Theo kết quả ghi nhận của ngành chuyên môn, ở thời điểm giữa tháng 6 tổng lượng mưa trên địa bàn lên đến 351 mm, cao hơn 22% so cùng kỳ. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm độ mặn giảm đột ngột khiến nghêu, hàu bị chết. Do nguồn nước bị ô nhiễm, kết hợp với triều cường đã khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Theo thống kê đến nay, Bạc Liêu đã có 520 hecta nghêu, hàu bị chết, với tổng thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước