Người dân nô nức du xuân dịp đầu năm mới Đinh Dậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/02/2017 15:11 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Những ngày đầu năm mới là thời điểm mùa lễ hội lớn của cả nước. Người dân đi du xuân vừa được hòa mình vào thiên nhiên, vừa tham quan những di tích nổi tiếng và cầu an.

Lễ hội Chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội)

Lễ hội chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) hay còn gọi là Trẩy hội chùa Hương một trong những lễ hội đông và kéo dài nhất. Năm nào cũng vậy, rất nhiều du khách thập phương đã đi lễ chùa và ngày mai, mùng 6 Tết chính thức là ngày khai hội Chùa Hương.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam)

Diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) mang ý nghĩa khuyến nông. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thi vẽ và trang trí trâu; Các trò chơi dân gian: đánh đu, bịt mắt bắt dê, đi cầu khỉ, kéo co, thi làm bánh dày…

Hội chợ Viềng (Kim Thái, Nam Định)

Chợ Viềng Nam Định (xã Kim Thái, Nam Định) mỗi năm chỉ họp duy nhất một phiên từ đêm mùng 7 đến hết mùng 8 tháng Giêng, bày bán chủ yếu là các loại cây trồng, nông cụ, từ hoa cây cảnh đến cuốc, xẻng… Với quan niệm đi chợ Viềng "mua may, bán rủi", cả người bán lẫn người mua đều vui vẻ, người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả.

Lễ hội Núi Bà Đen (Tây Ninh)

Lễ hội Núi Bà Đen (Tây Ninh) diễn ra từ ngày 10 - 15 tháng Giêng, còn được gọi là lễ hội Linh Sơn Thánh Mẫu và là một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất phía Nam. Phần đông du khách đến cầu nguyện những điều tốt lành, may mắn và ngắm cảnh hùng vĩ của núi Bà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước