Nhà báo hoạt động mạng xã hội cũng phải theo quy tắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 11:27 GMT+7

VTV.vn - Mạng xã hội cá nhân không đồng nghĩa với việc nhà báo có thể hành xử và phát ngôn tùy ý mà vẫn phải theo một quy tắc nhất định.

Mặc dù có nhiều lý luận rằng, bất kể là Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat hay các tài khoản mạng xã hội khác cũng đều là tài sản cá nhân, tách biệt hoàn toàn với vị trí công việc làm báo. Nhưng trên thực tế mọi nội dung các phóng viên đăng tải hay "like" trên mạng đều công khai và gián tiếp có liên hệ đến tờ báo. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là các phóng viên, biên tập viên và nhà báo phải từ bỏ thói quen dùng mạng xã hội bởi điều quan trọng nhất là cân bằng giữa việc nắm bắt được xu thế của mạng xã hội, kết nối với người đọc, người xem mà vẫn có thể duy trì tính khách quan, trung thực và tôn trọng người đọc cho thông tin mà họ đăng tải.

Đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội Đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội

VTV.vn - Một số đối tượng đã lợi dụng các tiện ích của Internet để truyền tải những thông tin xấu, độc, gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội một cách có chủ đích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước