Nhiều bất cập tại khu tái định cư Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/08/2017 15:13 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ không có nước sạch sinh hoạt, mà ngay cả con đường dẫn vào khu dân cư của gần 700 hộ dân khu tái định cư phường Phương Canh, Nam Từ Liêm còn gập ghềnh, đầy ổ gà.

Người dân phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ giếng khoan, được lọc thô sơ, nước có màu vàng đục.

Theo người dân, chỉ cần lắp đường ống dài 500m là có thể dẫn nước sạch của thành phố đến khu dân cư. Thế nhưng đến nay, bể lọc tự chế vẫn phải hoạt động phục vụ cho sinh hoạt của gần 700 cư dân tại đây.

Không những thế, con đường chính, có chiều dài chỉ nửa km nối từ Quốc lộ 32 vào khu tái định cư, nhưng tới 7 năm nay, con đường này vẫn gập ghềnh đầy ổ trâu, ổ gà và trở nên lầy lội khi gặp những cơn mưa bất chợt.

Lo ngại hơn, những cột điện bên đường, dây điện chỉ cao quá đầu người. Khi đưa bút thử điện vào cột điện, bút thử luôn sáng đèn.

Dự án khu tái định cư phường Phương Canh hiện do Trung Tâm Phát triển Quỹ Đất quận Bắc Từ Liêm quản lý. Thế nhưng từ khi tách quận, khu vực này lại do quận Nam Từ Liêm quản lý. Mặc dù, tháng 3/2016, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu quận Nam Từ Liêm kiểm tra, giải quyết đảm bảo cuộc sống cho người dân. Song cho đến nay, sự việc đâu vẫn hoàn đó. Quả bóng trách nhiệm được chuyền từ quận này sang quận khác.

Giải quyết nỗi lo thiếu nước sinh hoạt cho người dân khu tái định cư Đèo Cả Giải quyết nỗi lo thiếu nước sinh hoạt cho người dân khu tái định cư Đèo Cả

VTV.vn - Phương án cung cấp nước lâu dài cho người dân khu tái định cư Đèo Cả đã cho kết quả khả quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước