Ô nhiễm khói bụi tại Bangkok chạm mức “nguy hiểm”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 13:59 GMT+7

VTV.vn - Tại Thái Lan, ô nhiễm không khí ở thủ đô bangkok đã chạm mức "nguy hiểm" và chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Cục quản lý tiếng ồn và chất lượng không khí cho biết, chỉ số các hạt bụi nhỏ hơn 2,5 micrometre đã vượt ngưỡng an toàn trên 50 microgram/mỗi m khối. Nguyên nhân được cho là thời tiết đứng gió trong giai đoạn chuyển mùa, khiến khói bụi từ các phương tiện giao thông tích tụ trong không khí. Tạo ra màn sương trắng hoặc trắng nâu bao trùm lên thủ đô Bangkok suốt tuần. Cơ quan kiểm soát ô nhiễm cảnh báo tình trạng có thể tồi tệ hơn cho đến hết tháng 2 tới.

Ô nhiễm không khí do doanh nghiệp đốt trộm linh kiện điện tử Ô nhiễm không khí do doanh nghiệp đốt trộm linh kiện điện tử

VTV.vn - Xả thải bẩn, nước đổi màu, cá chết… đó là tình cảnh của những hộ dân ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang phải gánh chịu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước