Không khí tại New Delhi (Ấn Độ) ô nhiễm tương đương "phòng khí độc"

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/11/2017 18:36 GMT+7

Một phụ nữ trùm kín mặt trong lúc chờ xe bus ở New Delhi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các bác sĩ cho rằng việc hít thở trong bầu không khí ô nhiễm tại New Delhi, có thể tương đương với việc người dân đang hút 50 điếu thuốc mỗi ngày.

Không khí tại New Delhi giờ chẳng khác gì là "phòng khí độc", chuyên dành cho việc hành quyết. Đây là so sánh mà thủ hiến bang Delhi đã dành để nói về sự tồi tệ của bầu không khí, đặc biệt khi ngày 8/11, mức độ ô nhiễm tại đây đã lên tới mức nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho rằng việc hít thở trong bầu không khí ô nhiễm ở mức cao như hiện nay tại New Delhi, có thể tương đương với việc người dân đang hút 50 điếu thuốc mỗi ngày và hậu quả sẽ rất khôn lường với lá phổi của họ. Do không khí ẩm và thiếu gió, tình trạng ô nhiễm không khí ở Delhi càng tồi tệ hơn, khi khói mù quẩn lại, không thể khuếch tán. Nếu thời tiết không cải thiện, tình trạng này có thể còn xấu hơn nữa trong những ngày tới. Hiện chính quyền thành phố buộc phải đóng cửa các trường học, yêu cầu dừng các công trình xây dựng và cấm xe tải vào thành phố.

Thủ đô New Delhi đóng cửa tất cả các trường học do ô nhiễm không khí Thủ đô New Delhi đóng cửa tất cả các trường học do ô nhiễm không khí

VTV.vn - Ngày 8/11, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ thông báo đóng cửa tất cả các trường học sau khi nồng độ ô nhiễm khói bụi tại đây đã tăng lên mức rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước