Phản hồi của bệnh viện về tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư

Vũ Em - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 21:09 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, việc tiêu hủy thuốc có sự chấp thuận của công ty và công ty đã đổi bằng một lô thuốc khác.

Liên quan đến việc phải tiêu huỷ 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư do hết hạn sử dụng, đã có nhiều câu hỏi đặt ra là có hay không việc chậm trễ thủ tục khiến cho lô thuốc nhập còn thời hạn sử dụng ít, buộc phải tiêu hủy. Để trả lời các câu hỏi này, chiều nay (10/5), Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đã tổ chức họp báo để làm rõ thêm quy trình, thủ tục nhận thuốc ở bệnh viện, đặc biệt là sự phối hợp với các cơ quan liên quan.

Trả lời câu hỏi phóng viên về việc tiêu hủy thuốc có ảnh hưởng đến việc thiếu thuốc đối với người bệnh đang điều trị hay không, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM cho biết, số thuốc này công ty viện trợ nhân đạo có điều kiện, tức là người bệnh phải tham gia đồng chi trả 2 tuần thuốc cho liệu trình điều trị 1 năm. Người bệnh phải có bằng chứng sinh học phân tử xuất hiện đột biến gen kháng thuốc. Vì thế, khi thuốc sắp hết hạn, bệnh viện đã không thể đưa thuốc cho các bệnh nhân khác để điều trị. Sau khi thống nhất, việc tiêu hủy thuốc công ty chấp nhận chịu thiệt hại và đổi lô thuốc khác.

Bộ Y tế cũng cho biết việc nhập lô thuốc là đúng quy định. Tổng cục Hải quan cũng cho biết việc thông quan cũng chỉ mất 1 ngày đối với lô thuốc này.

Thông tin đến báo chí trong chiều nay (10/5), đại diện Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM cho biết bệnh viện đã tiến hành họp kiểm điểm về quá trình dự trù tiếp nhận, quản lý và cung cấp thuốc.

Cũng trong chiều nay (10/5), Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Y tế nhằm có hướng xử lý vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước