Phạt nhà đầu tư BOT cầu Hạc Trì 8 triệu đồng vì tự ý dựng rào chắn đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 19:40 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính nhà đầu tư BOT cầu Hạc Trì, tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 8 triệu đồng do tự ý rào chắn đường.

Trước đó, chủ đầu tư lý giải dựng rào chắn đường để sửa chữa hệ thống điện tại trạm thu phí bị sét đánh hỏng. Tuy nhiên, theo Tổng cục Đường bộ, việc tự ý rào chắn mà không xin ý kiến và không thông báo cho người tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật.

Chiều nay (22/4), Tổng cục Đường bộ đã có văn bản phê bình, yêu cầu nhà đầu tư BOT cầu Hạc Trì nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra sự việc tương tự.

Hiện, nhà đầu tư cũng đã chấp thuận việc miễn phí cho xe ô tô dưới 7 chỗ của người dân có hộ khẩu thường trú tại phường Bạch Hạc, nằm bên cầu Hạc Trì và giảm 60% phí cho người dân tại xã Sông Lô trong 1 năm.

Nhà đầu tư BOT chặn đường qua cầu Hạc Trì, Phú Thọ Nhà đầu tư BOT chặn đường qua cầu Hạc Trì, Phú Thọ

VTV.vn - Đêm 21/4, nhà đầu tư BOT của cầu Hạc Trì, thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rào chắn, không cho các phương tiện lưu thông qua cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước