Phú Yên: Khai thác gỗ lậu trở thành... chuyện thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 13:04 GMT+7

VTV.vn - Cứ 10 ngôi nhà thì đến 7, 8 nhà chứa gỗ khai thác trái phép, nhiều người dân miền núi của tỉnh Phú Yên xem khai thác gỗ lậu như là công việc bình thường.

Lợi nhuận cao là nguyên nhân chính khiến nhiều người dân tại các ngôi làng ở miền núi tỉnh Phú Yên đi theo con đường khai thác gỗ trái phép.

Nạn khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép đã là thực tế nhức nhối từ lâu, nhưng cho đến lúc này, vẫn chưa có được giải pháp ngăn chặn. Kẽ hở nào về mặt quản lý khiến cho những làng gỗ lậu cứ kéo dài dai dẳng ở miền núi? Ghi nhận của phóng viên tại một ngôi làng nằm ở vùng giáp ranh giữa Phú Yên và Đắk Lắk.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước