Thủ tướng Anh vắng mặt trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa 7 chính đảng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/06/2017 11:48 GMT+7

Quang cảnh cuộc tranh luận trực tiếp. (Nguồn: rte.ie)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May đã vắng mặt trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa 7 chính đảng, được coi là lớn nhất chiến dịch tranh cử này.

Đại diện 7 chính đảng Anh đã tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên kênh truyền hình BBC trong cuộc chạy đua nước rút trước khi Anh chính thức bước vào cuộc tổng tuyển trước hạn ngày 8/6. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Theresa May đã vắng mặt trong cuộc tranh luận này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amber Rudd, Đại diện Đảng Bảo thủ, đã thay mặt Thủ tướng Theresa May. 

Việc này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của lãnh đạo các đảng tham gia tranh luận. Trong khi đó, bà May tuyên bố có nguyện vọng gặp mặt và đối thoại với cử tri hơn là tranh luận với các chính trị gia khác.

Trước đó, các cuộc khảo sát cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ của bà May đang sụt giảm trong khi Công đảng đang dần thu hẹp khoảng cách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước