Xã hội hóa nước sạch cho nông thôn: Còn lắm trắc trở!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/11/2017 17:02 GMT+7

VTV.vn - Khó khăn do thiếu vốn và sự đồng thuận của người dân, nên nhiều dự án xã hội hóa nước sạch đã được TP Hà Nội giao cho DN đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Trước thực tế hiện nay vẫn còn khoảng 40% người dân nông thôn của Hà Nội chưa tiếp cận được nước sạch, cuối năm 2016, UBND TP Hà Nội đã kêu gọi xã hội hóa nước sạch nông thôn. Một cách làm được đánh giá là cấp thiết và hiệu quả để giải quyết tình trạng trên. Mục tiêu đưa ra là đến năm 2020, 100% người dân phải có nước sạch để dùng.

Để tạo điều kiện thuận lợi, DN chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện, đó là tự chủ 20% về năng lực tài chính, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và phải cam kết đúng tiến độ đã bàn giao.

Sự thông thoáng một phần giải quyết được khâu thủ tục về chính sách. Đến nay đã có hơn 20 doanh nghiệp đã cùng tham gia vào việc này. Phần còn lại phải trả lời được câu hỏi: Người dân có đồng thuận với cách làm đó hay không?. Thực tế câu chuyện ở một số huyện như Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức vẫn còn những trở ngại.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa nước sạch về với người dân nhưng xong rồi chỉ để đấy không phải chuyện hiếm. Nhiều công trình nước sạch của Hà Nội được xây dựng hàng tỷ đồng nhưng hoang phế chục năm nay. Có những công trình xây dựng từ năm 1998 mà vẫn chưa đưa vào hoạt động, đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Còn công trình nước sạch do doanh nghiệp đầu tư cũng không mấy sáng sủa hơn.

Khó khăn do thiếu vốn và sự đồng thuận của người dân, nên nhiều dự án xã hội hóa nước sạch đã được thành phố giao cho doanh nghiệp đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đặc biệt, không ít những dự án cũng bị ngưng trệ, cụ thể như: dự án nước sạch cho 21 xã thuộc huyện Phú Xuyên, 5 xã thuộc huyện Ứng Hòa, 12 xã thuộc huyện Mê Linh, và dự án nước sạch cho toàn huyện Mỹ Đức và huyện Chương Mỹ.

Trong khi đó, khi doanh nghiệp và người dân có vướng mắc, việc giám sát, chỉ đạo của chính quyền địa phương lại chưa thực sự phát huy rõ vai trò.

TT-Huế: Hàng trăm hộ dân ven biển thiếu nước sạch TT-Huế: Hàng trăm hộ dân ven biển thiếu nước sạch

VTV.vn - Nhiều năm qua, hàng trăm người dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế phải thường xuyên sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm nặng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước