Apple "than khó" về Samsung với Tổng thống Trump

Thùy An-Thứ ba, ngày 20/08/2019 07:21 GMT+7

VTV.vn - CEO của Apple đã có bữa tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại đây, ông đã đề cập tới đối thủ số 1 của công ty là Samsung.

Đây là lần thứ hai người đứng đầu Nhà Trắng và CEO Tim Cook dùng bữa với nhau. Bữa tối diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang ở giai đoạn căng thẳng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế nhập khẩu 10% lên khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nữa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/9.

Tuy nhiên tuần trước, chính quyền Mỹ thông báo sẽ bỏ một số sản phẩm từ Trung Quốc ra khỏi danh sách chịu thuế nhập khẩu mới đồng thời, một số hàng hóa cũng sẽ được hoãn áp thuế sang ngày 15/12, thay vì 1/9 như các sản phẩm khác. Nằm trong nhóm được hoãn áp thuế là điện thoại di động, laptop, máy chơi game, một số loại đồ chơi, màn hình máy tính và một số loại giày dép, quần áo.

Lý do được ông Trump đưa ra cho quyết định này là vì mua sắm Giáng sinh sắp tới của Mỹ. Nếu thuế quan tăng mạnh sẽ làm ảnh hưởng tới người tiêu dùng nước này.

Theo tiết lộ của Tổng thống Trump, một trong những câu chuyện trong cuộc gặp với ông Tim Cook là về thuế quan. Theo CEO của Apple, mức thuế áp lên iPhone đang khiến Samsung, đối thủ lớn nhất của Táo khuyết càng thêm mạnh mẽ.

Apple than khó về Samsung với Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Apple lo ngại nếu các sản phẩm bị đánh thuế sẽ làm giảm sự cạnh tranh với Samsung

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Trump đã đề cập tới cuộc gặp gỡ này.

"Có cuộc gặp gỡ rất tốt với Tim Cook. Tôi rất tôn trọng Tim Cook. Tim đã nói với tôi về thuế quan. Một trong những điều đó là việc, Samsung là đối thủ số 1 của họ và Samsung đang không phải trả mức thuế quan tương tự do họ có trụ sở ở Hàn Quốc. Việc phải chịu thuế sẽ rất khắc nghiệt với Apple nhất là khi hãng này phải cạnh tranh với một công ty tốt nhưng lại không phải chịu thuế", ông Donald Trump nói.

"Tôi nghĩ Tim Cook đã đưa ra một lập luận rất thuyết phục và tôi sẽ suy nghĩ về điều đó", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Khoản thuế áp dụng lên MacBook và iPhone của Apple sẽ được hoãn lại tới tháng 12 nhưng thuế quan dành cho AirPods, Apple Watch và HomePod thì có hiệu lực ngay trong tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước