Giới trẻ ngày càng ít xem ti vi

VTV9-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 15:13 GMT+7

Hiện có tới hơn 60% người Việt xem phim trên máy tính. (Ảnh minh họa: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - Hiện số lượng khán giả ngồi trước ti vi để xem truyền hình đã sụt giảm đáng kể, đặc biệt từ năm 2016.

Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo trong khuôn khổ Telefilm 2017 vừa diễn ra tại TP.HCM. Theo đó, 40% giới trẻ hiện nay hoàn toàn không xem ti vi. Hơn 60% người Việt xem phim trên máy tính, điện thoại di động và cho rằng, điện thoại thông minh là tất cả những gì mà họ cần.

Ngoài ra, Việt Nam còn có 7 triệu thuê bao sử dụng cáp quang có thể tải được chất lượng hình lên tới 4K. Điều đó cho thấy, cùng với xu hướng chung của thế giới, người Việt đã thay đổi cách thức xem truyền hình. Nếu như trước đây khán giả hoàn toàn bị động, chỉ xem các chương trình được phát sóng, hiện nay, họ chủ động đi tìm nội dung mong muốn và không có gì khác ngoài Internet có thể phục vụ nhu cầu này.

Điều này buộc các đài truyền hình, nhà sản xuất chương trình trong nước phải tìm hướng đi mới, vừa đảm bảo sự hấp dẫn về nội dung, kịp thời về công nghệ nhưng cũng giữ cho doanh thu không bị sụt giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước