Nhu cầu MacBook giảm mạnh trên thị trường toàn cầu

Ngọc Linh-Thứ năm, ngày 19/10/2023 16:23 GMT+7

VTV.vn - Doanh số bán máy tính MacBook của Apple sẽ giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 17 triệu chiếc trong năm 2023.

Đây là nhận định vừa được nhà phân tích hàng đầu của Apple Ming-Chi Kuo đưa ra.

Ông Ming-Chi Kuo cho biết, nhu cầu về MacBook Air 15 inch mới đã giảm đáng kể sau giai đoạn mua sắm tựu trường và lô hàng MacBook trong quý 4 của Apple sẽ thấp hơn so với những năm trước. Quý 4 của Apple được xem là thời gian quan trọng đối với công ty khi người tiêu dùng mua thiết bị như một phần của hoạt động mua sắm trong kỳ nghỉ lễ của họ.

Chuyên gia Kuo cho biết, doanh số bán MacBook giảm một phần do nhu cầu giảm từ những khách hàng làm việc tại nhà cũng như "sức hấp dẫn của người tiêu dùng ngày càng suy yếu" đối với màn hình mini-LED và silicon của Apple. Chuyên gia Kuo dự báo lượng MacBook Air 15 inch bán ra dự kiến sẽ giảm hơn 20% trong năm nay.

Ông Ming-Chi Kuo cho biết thêm, Apple sẽ không phát hành bất kỳ sản phẩm mới nào trong quý 4, điều này sẽ cho phép công ty "xóa hàng tồn kho và điều chỉnh lại các chiến lược tiếp thị và sản phẩm mới" cho năm tới.

Hiện, Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về các thông tin trên.

Apple sẽ không ra mắt MacBook mới trong năm nay? Apple sẽ không ra mắt MacBook mới trong năm nay?

VTV.vn - Có nhiều thông tin cho rằng phải đến đầu năm sau Apple mới công bố những mẫu MacBook sử dụng chip thế hệ mới M3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước