Ấn Độ mở các lớp đào tạo tự vệ cho trẻ em gái

CSTN-Chủ nhật, ngày 01/02/2015 19:31 GMT+7

Lực lượng cảnh sát tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã chủ động mở các lớp đào tạo nhằm huấn luyện những kỹ năng tự vệ cho các bé gái.

New Delhi được coi là nơi có số lượng các vụ hiếp dâm cao nhất thế giới hàng năm. Tính trung bình 1 ngày, cứ 40 trường hợp phạm tội có ít nhất 4 trường hợp liên quan đến hiếp dâm.

Trước tình hình này, giới chức New Delhi cho rằng, rất cần thiết để ngăn chặn tội phạm hiếp dâm bằng việc dạy các cách tự vệ cho các bé gái để họ luôn sẵn sàng khi bị tấn công.

Trẻ em gái và phụ nữ Ấn Độ luôn phải đối mặt với một loạt những mối đe dọa khác nhau từ nạn buôn bán người, bạo lực tình dục, tảo hôn đến tấn công bằng axit phần lớn là do thái độ coi thường phụ nữ, khi nhiều người cho rằng họ có địa vị thấp hơn so với nam giới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước