Chứng lõm ngực bẩm sinh là một loại bệnh gây biến dạng lồng ngực. Những bệnh nhân mắc chứng bệnh này, xương sườn của họ phát triển chậm hơn sụn vốn có nhiệm vụ nối kết chúng với xương ức, đẩy xương ức lõm vào trong.
Để khắc phục tình trạng này, bác sĩ Michael Harrison cùng các đồng sự đã dùng nam châm, một thanh được đặt trên xương ức và thanh kia được đặt trong thiết bị mà bệnh nhân mang bên mình.
Một cách chậm chạp, lực từ sẽ kéo thành ngực ra và khắc phục tình trạng biến dạng như đã nói ở trên.
Kỹ thuật này hiện trong quá trình thử nghiệm song các bác sĩ cho biết về mặt dài hạn thì lực từ sẽ tỏ ra có hiệu quả và ít gây cảm giác đau đớn hơn cho bệnh nhân so với phẫu thuật như lâu nay.