Cụ ông đi khắp đất nước chụp ảnh hơn 2.000 ngôi chợ

Nguyễn Hà - Huỳnh Kha (VTV9)-Thứ hai, ngày 11/09/2017 10:35 GMT+7

VTV.vn - Một cụ ông đã lập kỷ lục hơn 20 năm rong ruổi trên khắp mọi miền đất nước, đến hơn 2.000 ngôi chợ và chụp hơn 20.000 bức ảnh kỷ niệm về những ngôi chợ này.

Đó là ông Hồ Đại Phước, hơn 70 tuổi, sống ở quận Tân Bình, TP.HCM. Ông cho biết, vào năm 1993, ông đi chơi cùng hai con ở chợ Bến Thành và đứng ở đó chụp một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh đầu tiên chụp về chợ. Trong quá trình đi dọc chiều dài đất nước, ông Phước tập hợp và làm thành một bài thơ về 100 ngôi chợ điển hình nổi tiếng:

"Lũng Cú chợ ở điểm đầu

Thủ đô yêu dấu Đồng Xuân gọi là

Đông Ba giữa nước đấy mà

Bến Thành yêu dấu Bác ra nước ngoài"…

Để có được hàng chục nghìn tấm ảnh, ông phải kiên trì, bền bỉ, nỗi vui buồn, sự khó khăn cũng nhiều vô kể.

Đối với ông, chụp ảnh chợ không phải là bắt gặp khoảnh khắc mà là hành trình của sự kiên trì với đam mê khám phá về văn hóa của chợ. Do đó, dù tuổi đã cao, ông vẫn chưa có ý định dừng lại. Ông Hồ Đại Phước được Hội Kỷ lục Việt Nam xác nhận là người chụp nhiều ảnh chợ nhất Việt Nam vào năm 2005.


Người nghệ sỹ gần 20 năm chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp Người nghệ sỹ gần 20 năm chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp Hình ảnh cực quang tuyệt đẹp chụp từ vũ trụ Hình ảnh cực quang tuyệt đẹp chụp từ vũ trụ Bà bầu “chơi trội” chụp ảnh với 20.000 con ong bu kín người Bà bầu “chơi trội” chụp ảnh với 20.000 con ong bu kín người


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước