Điều gì xảy ra khi trẻ em phải nghe quá nhiều bài hát của người lớn?

VTV9-Thứ năm, ngày 26/10/2017 14:16 GMT+7

VTV.vn - Hiện trẻ em đang phải tiếp xúc quá nhiều với âm nhạc người lớn trong khi những ca khúc dành cho trẻ em, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi lại quá thiếu.

Chiều 25/10, trên mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện vui về một trẻ học mầm non bị cô phạt vì trong giờ học hát, em bé này không chịu hát bài Năm ngón tay ngoan, tới giờ ngủ lại hát Em gái mưa. Đó là một câu chuyện vui nhưng sự việc đã cho thấy sự thiếu hụt những ca khúc thiếu nhi dành cho trẻ em. Hiện những ca khúc dành riêng cho lứa tuổi này ngày càng ít ỏi, thay vào đó trẻ em phải nghe những ca khúc người lớn với ca từ và giai điệu lớn hơn so với tầm suy nghĩ của mình, thậm chí nhiều bài hát có nội dung tình yêu nam nữ hay ủy mị, thất tình…

Trong thời gian qua, những bài hát người lớn, ca khúc tiếng Anh xuất hiện nhiều trong các cuộc thi truyền hình thực tế cho trẻ em. Những giai điệu trong sáng, hồn nhiên, phù hợp với lứa tuổi các em vẫn có nhưng đó là những ca khúc có từ trước đây. Bên cạnh đó, còn có những ca khúc người lớn, bài hát tiếng Anh được phối lại để phù hợp hơn với trẻ em. Những ca khúc thiếu nhi mới dường như vẫn trong tình trạng "mò kim đáy bể".

Trẻ em chưa ý thức được việc mình đang hát những ca khúc của người lớn bởi đơn giản với các em, âm nhạc là niềm đam mê, yêu thích. Vậy phải chăng người lớn đã quá thờ ơ với những ca khúc thiếu nhi, để các em không có nhiều sự lựa chọn cho mình?


Bài hát về trẻ tự kỷ khiến người nghe xúc động Bài hát về trẻ tự kỷ khiến người nghe xúc động Lắng nghe bài hát Hạnh phúc theo một cách khác Lắng nghe bài hát Hạnh phúc theo một cách khác Cô bé hát 80 bài quốc ca đi từ thiện được gia đình ủng hộ tuyệt đối Cô bé hát 80 bài quốc ca đi từ thiện được gia đình ủng hộ tuyệt đối

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước