Dùng... máy quét 3D để may đo thay cho thước dây

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/01/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Nhiều cửa hàng may tại Hong Kong đang sử dụng máy quét 3D để đo thông số cho các khách hàng của mình.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), ngành dịch vụ may đo trang phục có truyền thống và danh tiếng lâu đời. Tuy nhiên những năm gần đây, nhiều cải tiến công nghệ đã bắt đầu len lỏi vào ngành nghề truyền thống này. Một trong số đó là thay thế việc may đo thủ công với thước dây bằng hệ thống máy quét 3D.

Theo đó khi khách hàng đứng trong một buồng máy quét 3D gắn các cảm biến, chỉ trong vòng 10 giây, hệ thống sẽ trả về cho người thợ hơn 300 thông số đo chính xác vể khách hàng.

Ngành may đo trang phục Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng nhờ sự nhanh chóng và chất lượng sản phẩm. Với công nghệ quét 3D, khách hàng còn có thể rút ngắn thời gian chờ đợi của mình hơn nữa, với sai số đo cũng là rất nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước