Gặp đe dọa từ rác không gian, trạm vũ trụ ISS phải chuyển hướng

Mai Linh (theo CNN)-Thứ hai, ngày 06/12/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trạm vũ trụ ISS mới đây đã phải điều chỉnh quỹ đạo của mình để tránh va chạm với mảnh vỡ từ một tên lửa của Mỹ.

Thứ 6 vừa qua, Dmitry Rogozin – người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga cho biết Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS đã phải thay đổi quỹ đạo của mình để tránh mảnh vỡ từ một tên lửa của Mỹ. Ông chia sẻ trong cuộc họp báo với hãng thông tấn TASS: “5 phút trước, ISS đã thành công tránh được nhiều mảnh vỡ trong không gian của chiếc tên lửa trên tàu sân bay Pegasus”.

Gặp đe dọa từ rác không gian, trạm vũ trụ ISS phải chuyển hướng - Ảnh 1.

Phi hành gia Thomas Marshburn (Ảnh: NASA)

Sự tác động của những mảnh vỡ này thực chất đã được dự đoán trước và một kế hoạch thay đổi quỹ đạo để tránh chúng cũng nhanh chóng được xây dựng. ISS đã nhận được sự hỗ trợ từ các động cơ đẩy của tàu chở hàng không gian Progress MS-18.

Gặp đe dọa từ rác không gian, trạm vũ trụ ISS phải chuyển hướng - Ảnh 2.

Phi hành gia Kayla Barron (Ảnh: NASA)

Trước đó, vào thứ ba tuần này, kế hoạch đi bộ ngoài không gian của các phi hành gia trên ISS cũng đã bị hoãn chỉ vài tiếng trước khi diễn ra bởi mối đe dọa từ nhiều mảnh rác vũ trụ. 2 ngày sau đó, nhiệm vụ này đã được thực hiện thành công bởi các phi hành gia NASA Thomas Marshburn và Kayla Barron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước