Giới trẻ thích thú với xe điện tự cân bằng đầy cá tính

Minh Đức-Thứ tư, ngày 09/09/2015 17:28 GMT+7

VTV.vn - Xuất hiện nhiều trong giới trẻ Mỹ, xe điện tự cân bằng tiến vào Việt Nam và được yêu thích bởi sự mới lạ, cá tính và tiện lợi.

Với kết câu giống như ván trượt, thiết kế gọn gàng và hiểu ý người lái khi di chuyển, xe điện tự cân bằng hai bánh trở thành món đồ hút hồn những bạn trẻ ưa thích sự thể hiện và phá cách. Hiện nay, xe điện tự cân bằng được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam là dòng xe Monorover R2 được ra mắt tại triển lãm điện tử CES tại Mỹ. Là thế hệ cải tiến vượt trội so với chiếc xe điện 1 bánh Monorover R1, xe điện cân bằng hai bánh Monorover R2 dường như được lòng giới trẻ Việt Nam hơn cả. Gần đây nhất, hình ảnh hotgirl Ngọc Thảo thường xuyên chơi đùa cùng chiếc Monorover R2 đã chứng tỏ sự yêu thích và chịu chơi của giới trẻ Sài Gòn với món đồ chơi đắt tiền này

Một chiếc Monorover R2 mới "đập hộp" còn bao gồm sạc và hướng dẫn sử dụng

Một chiếc Monorover R2 cần nhiều nhất 3 tiếng để sạc đầy pin. Xe chạy được liên tục 2 tiếng đồng hồ với tốc độ 20km/h khi được sạc đầy. Với thời gian như vậy, các bạn trẻ có thể dễ dàng vui đùa, dạo phố trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy khó “thân thiện” bởi giữ thăng bằng trên xe không dễ, nhưng khi đã làm chủ được xe thì “phiêu” như gió vô cùng đơn giản. Khi điều khiển xe điện, bạn chỉ cần ngả về trước để tăng tốc độ và ngả người về phía sau để giảm tốc độ di chuyển. Thêm một nhược điểm nho nhỏ nữa, chiếc Monorover R2 chỉ thích hợp để di chuyển những chỗ bằng phẳng, bởi cấu tạo gầm của nó khá thấp nên dễ bị xóc khi đi đến những nơi gồ ghề, nhiều đất sỏi.

Bạn Bùi Viết Cường, chủ một cửa hiệu đang bán dòng xe trẻ trung Monorover R2 tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Dòng xe này được ưa chuộng ở Sài Gòn hơn Hà Nội rất nhiều. Hiện giá xe đã giảm so với đợt mới về, một chiếc xe tầm trung có giá 8 triệu đồng bao gồm sạc, túi đeo và sách hướng dẫn sử dụng. Xe dùng để đi chơi hay đi làm đều rất tiện, chỉ cần bạn không ngại mỏi chân”. Cường cho biết thêm, dòng xe này rất thân thiện với môi trường bởi không thải ra chất thải độc hại.

Trên thị trường, xe điện tự cân bằng có 3 màu chính là đen, đỏ, bạc. Những bạn trẻ ưa thích sự phá cách có thể đổi màu xe theo ý thích. Đối với những bạn trẻ ưa trải nghiệm và cá tính mạnh có thể lựa chọn loại xe điện cân bằng tự động hai bánh, lướt đi như ván trượt trên các địa hình bằng phẳng, còn đối với những bạn trẻ thích sự mới lạ nhưng vẫn đảm bảo an toàn, có thể lựa chọn loại xe điện tự động hai bánh có tay cầm để giữ thăng bằng tốt hơn.

Bạn Nguyễn Ngọc Long tại Thanh Mai, Hà Nội là tín đồ của Monorover R2 từ lâu, mới đây, Long đã tự mua cho mình một chiếc xe điện tự cân bằng để làm vật dụng di chuyển. Nói về thú vui của mình, Long cho biết: “Mình khá hài lòng khi sử dụng xe để đi chơi hay đi làm, tốc độ của xe ổn định và an toàn, nhất là không gây ra tiếng ồn khi đi trong những khu trung tâm thương mại”. Bạn Long còn chia sẻ vui, chiếc xe điện tự cân bằng là chiếc xe phù hợp cho những người FA bởi mỗi xe chỉ có một người đi được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước