Khám phá “Khu vườn bí mật” – sách tô màu dễ thương dành cho người lớn

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 14:55 GMT+7

VTV.vn - “Khu vườn bí mật” giúp người trưởng thành khám phá thế giới sáng tạo nghệ thuật và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sách tô màu (coloring book) từ lâu đã quá quen thuộc trong tuổi thơ của mỗi người với những hình vẽ ngộ nghĩnh, đơn giản như cỏ cây, hoa lá, con vật hay các nhân vật hoạt hình… Và ít ai nghĩ rằng cũng có một loại sách tô màu dành cho người lớn đang tạo nên cơn sốt trên khắp thế giới. Trong đó, “Khu vườn bí mật” và “Khu rừng bị phù phép” của nữ họa sĩ người Scotland - Johanna Basford đang là hai trong số những cuốn sách tô màu được độc giả “săn lùng” nhiều nhất. Hai cuốn sách sẽ được Thaihabooks cho ra mắt độc giả Việt Nam trong tháng 7 này với mong muốn mang đến sự bình yên, giúp những người trưởng thành cùng tô điểm bức tranh cuộc sống theo cách riêng của họ.

“Khu vườn bí mật” là tập hợp những bức vẽ tay cầu kỳ, nhiều chi tiết để người lớn có thể tô màu theo ý thích. Nếu như sách tô màu dành cho trẻ em để các em có những nhận thức ban đầu về màu sắc, cũng như tăng cường khả năng sáng tạo, thì “Khu vườn bí mật” giúp người trưởng thành khám phá thế giới sáng tạo nghệ thuật và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Bộ sách đã thu hút sức mua cực lớn tại Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí cả Thái Lan và Đài Loan, chiếm lĩnh vị trí số 1 trên Amazon trong nhiều tháng, đồng thời được New York Times bình chọn là bestseller của năm.

Đến với “Khu vườn bí mật”, chúng ta được trải nghiệm cuộc sống của một người trồng vườn trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với cỏ cây, hoa lá, chim thú, được điểm tô hoa văn tinh xảo qua nét vẽ tài hoa của người họa sĩ. Tác giả Johanna Basford tạo ra những bức tranh vẽ tay phức tạp dựa trên hệ động thực vật quanh nhà mình ở vùng nông thôn của Scotland. Ban đầu, chúng chỉ là những nét vẽ đơn thuần trên nền giấy trắng, nhưng với chiếc bút chì màu, chính chúng ta sẽ  “phù phép” cho những bức tranh vô hồn trở nên đẹp và cá tính.

Khác với "Khu vườn bí mật", "Khu rừng bị phù phép" lại là một cuộc hành trình truy tìm kho báu. Mỗi bức tranh là một chặng đường lý thú, chứa nhiều kho báu - mà báu vật lớn nhất chúng ta có được chính là sự thư giãn và sáng tạo. Bức tranh của khu rừng từ những trang sách đen trắng được tô vẽ tự nhiên, là nơi phản chiếu tâm hồn và cảm xúc của chính chúng ta.

Ông Vũ Trọng Đại, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách xuất bản công ty CP sách Thái Hà cho biết, "Khu vườn bí mật" được in trên loại giấy offset 150 đủ độ dày và độ bám màu, độc giả hoàn toàn có thể sử dụng các loại màu chì, màu dạ, màu nhũ, màu nước... để tạo nên bức tranh cho riêng mình.

Họa sĩ trẻ Lê Mai Anh, thường được biết đến với tên Tuyệt đỉnh sinh vật chia sẻ về “Khu vườn bí mật”: “Mỗi trang sách là một bức tranh đầy sức sáng tạo, huyền bí với nhiều hoa văn hiện đại, tinh tế chứ không hề đơn giản, trẻ con như các cuốn “bé tập tô” vẫn thấy trước giờ. Những bạn cũng đang cảm thấy khả năng tô màu của bản thân còn hạn chế, hoặc là cả những bạn nghĩ rằng bạn không có năng khiếu với hội họa, mình nghĩ các bạn thử tìm mua quyển sách này xem. Hãy tô màu một cách thật tự do và phá cách nhé, bạn sẽ nhận ra việc tô màu rất vui, rất thư giãn, và bạn cũng có thể tạo nên được những bức tranh màu rất đẹp và mang đậm cá tính của bạn”.

"Khu rừng bí mật" đã có mặt trên các kệ sách, còn "Khu rừng bị phù phép" sẽ ra mắt độc giả Việt Nam vào ngày 26/7 tại Hà Nội, và 31/7 tại TP.HCM./.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước