Kì lạ người phụ nữ bị dị ứng với nước

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ sáu, ngày 13/10/2023 10:00 GMT+7

(Ảnh: iStock)

VTV.vn - Đây là một tình trạng dị ứng vô cùng hiếm gặp khi con người nổi mề đay do tiếp xúc với các loại nước.

Một người phụ nữ tên Tessa Hansen-Smith 25 tuổi đã phải chịu căn bệnh dị ứng vô cùng oái oăm, đó là khi cô bị nổi mề đay sau khi tiếp xúc với nước. Đây là một trong những loại dị ứng hiếm gặp nhất, được gọi là aquagenic urticaria.

Tình trạng dị ứng này từng khiến cô phải nhập viện trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 do bị mất nước quá nhiều. Việc mất nước này dẫn đến phần ruột già của cô tạm thời bị giảm lưu lượng máu, gây ra tình trạng viêm đại tràng thiếu máu cục bộ.

Ban đầu, các bác sĩ của Tessa cho rằng thủ phạm gây nên những cơn dị ứng là xà phòng và dầu gội khi tắm. Tuy nhiên, dù loại bỏ những loại hóa chất này, tình trạng dị ứng vẫn tiếp diễn. Tessa cũng thường xuyên than thở bị mất nước và dễ ngất xỉu do tình trạng cơ thể của mình.

Kì lạ người phụ nữ bị dị ứng với nước - Ảnh 1.

Việc nổi phát ban, mề đay thường sẽ khỏi sau một ngày nhưng chúng vẫn có thể xuất hiện trở lại tren cùng một khu vực hoặc những vùng da khác. (Ảnh: iStock)

Sau 2 năm xét nghiệm và nghiên cứu từ nhiều chuyên gia, mẹ của cô đồng thời cũng là tiến sĩ y khoa đã tổng hợp lại các triệu chứng và xác nhận rằng cô bị dị ứng với nước. Việc cơ thể phát ban có thể đến từ nước trong bể bơi, vòi hoa sen và nguồn nước tại nhiều khách sạn ở các thị trấn khác nhau. Trong quá trình lớn lên, Tessa càng có nhiều phản ứng với việc dị ứng nước hơn như mắt bị ngứa, nổi nhiều vết trên lưỡi và nổi mê đay ở miệng.

"Tôi bị dị ứng với tất cả các nguồn nước, bao gồm nước mưa, nước máy, nước cất, nước biển, nước đóng chai và thậm chí là cả mồ hôi, nước mắt, nước bọt", Tessa chia sẻ về căn bệnh hiếm gặp của mình.

Cô cho biết đồ uống có hàm lượng nước cao sẽ gây ra cảm giác nóng rát cho cô. Vì vậy, sữa bò được cho là loại sữa dễ uống nhất đối với người có tình trạng dị ứng với nước do hàm lượng chất béo và protein cân bằng với hàm lượng nước. Những loại sữa hạt như sữa hạnh nhân, yến mạch hoặc bất kỳ loại sữa nào không phải từ động vật đều không thể hấp thụ được trong cơ thể Tessa.

Đáng chú ý, nếu không duy trì uống sữa trong ngày, Tessa có thể sẽ khát đến mức không cưỡng lại được việc uống nước. Điều này có thể dẫn tới việc ngất xỉu vì quá đau.

Kì lạ người phụ nữ bị dị ứng với nước - Ảnh 2.

Việc dị ứng với nước cũng khiến Tessa không thể uống những loại sữa hạt. (Ảnh: iStock)

Ngoài ra, việc dị ứng nước khiến việc hấp thụ đồ ăn trở nên vô cùng khó khăn. Tessa chỉ có thể ăn những thực phẩm khô có hàm lượng nước tối thiểu như thanh ngũ cốc, bánh quy, bánh mì, khoai tây, đậu... Những loại hoa quả như dưa hấu, dưa chuột và cần tay (những loại nhiều nước) đều cần phải tránh xa nếu không muốn lên cơn dị ứng nặng. Để duy trì dinh dưỡng trong cơ thể, Tessa sẽ ăn trái cây khoảng một tuần/lần, thường là những loại quả khô như mơ khô, nam việt quất khô hoặc một phần nhỏ táo xanh.

Hiện không có cách chữa trị việc dị ứng kì lạ này. Chính vì vậy, Tessa chỉ có thể sống chung với bệnh, học cách dùng thuốc và hạn chế những việc khiến cơn dị ứng lan rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

dị ứng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước