Kỳ lạ đứa trẻ "ma cà rồng" 400 tuổi bị chôn cất với chiếc khóa ở chân

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ năm, ngày 24/08/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ hài cốt kỳ lạ, bí ẩn này được phát hiện tại Ba Lan. Chiếc khóa ở chân được tin rằng sẽ ngăn chặn “ma cà rồng” trỗi dậy.


Kỳ lạ đứa trẻ ma cà rồng 400 tuổi bị chôn cất với chiếc khóa ở chân - Ảnh 1.

Ảnh: Wojciech Miłek

Các nhà khảo cổ học tại Ba Lan đã khai quật được hài cốt 400 năm tuổi của một đứa trẻ, được chôn trong tư thế úp mặt cùng với một ổ khóa ở chân. Đứa trẻ được chôn cất vào thế kỷ 17 tại ngôi làng Pień gần thành phố Bydgoszcz, phía bắc Ba Lan - nơi dường như là nghĩa địa dành cho "những linh hồn bị bỏ rơi" và những người nghèo không đủ khả năng để được chôn cất trong các nghĩa địa khác.

Các nhà khảo cổ học ước tính rằng đứa trẻ chỉ khoảng từ 5 đến 7 tuổi khi qua đời.  Hài cốt của nó được tìm thấy chỉ cách bộ xương của người phụ nữ “ma cà rồng” được phát hiện vào năm ngoái vài bước chân - người được chôn với một chiếc liềm đặt trên cổ và một ổ khóa tương tự ở chân.

Theo truyền thống thời bấy giờ, những ổ khóa ở chân được thiết kế để giữ chặt thi thể trong mộ. Dariusz Poliński, nhà khảo cổ học tại Đại học Nicolaus Copernicus ở Toruń, nói: “Ổ khóa cho thấy mọi người sợ đứa trẻ này sau khi nó chết”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước