Lạc bước trước cảnh sắc tươi đẹp của Sìn Hồ

Đi đâu? Ăn gì?-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 08:15 GMT+7

VTV.vn - Vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi nên thơ, giản dị của Sìn Hồ chắc chắn sẽ khiến du khách đặt chân tới đây cảm thấy choáng ngợp.

Cái tên Sìn Hồ có nghĩa là nhiều con suối. Vùng đất này nổi tiếng với nhiều con suối lớn nhỏ khác nhau và những con suối mát này luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống sinh hoạt của bà con đồng bào dân tộc nơi đây. Tuy nhiên, Sìn Hồ không chỉ có suối mà còn rất nhiều điều thú vị khác lôi cuốn du khách.

Bản Tả Phìn là một bức tranh sinh động về những sắc thái văn hóa truyền thống mà đồng bào Dao Khâu ở đây đang gìn giữ. Mỗi mái nhà, mỗi nét sinh hoạt của đồng bào đều là ẩn số chờ bước chân của du khách khám phá. Giữa bản Tả Phìn là ngọn núi Đá Ô - một di tích mang tính tâm linh.

Truyền thuyết kể rằng có một ông tiên du ngoạn trần gian và lạc bước trước khung cảnh đẹp hùng vĩ của mảnh đất Sìn Hồ. Sau khi thưởng ngoạn 7 ngày, 7 đêm, tiên ông quay về chốn tiên giới và để quên một chiếc ô. Sau này, chiếc ô hóa thành phiến đá lớn nên khu vực này được gọi là núi Đá Ô.

Cùng khám phá vẻ đẹp cũng như văn hóa của đồng bào dân tộc tại Sìn Hồ qua chương trình Đi đâu? Ăn gì? nhé!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước