Với phương pháp này người bệnh sẽ được lấy sỏi từ mật, tụy mà không cần mổ, người bệnh cũng sẽ không bị mất sức, mất máu và bình phục nhanh chóng.
Trong hai ngày chuyển giao kỹ thuật nội soi mật, tụy ngược dòng, các bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa đến từ các bệnh viện của Việt Nam đã được học thị phạm kỹ thuật này bằng cách truyền tay của các giáo sư y học Nhật bản như kỹ thuật : Đưa ống thông vào trong ống mật chủ, cách lấy sỏi trong đường mật, cách đặt Stent trong đường mật cho bệnh nhân ung thư đường mật... 17 bệnh nhân đã được lựa chọn để chẩn đoán và điều trị, lấy sỏi qua nội soi mật tụy ngược dòng thành công với mỗi ca thực hiện khoảng 30-60 phút, trong đó có 2 bệnh nhân 83 và 88 tuổi.
Tính ưu việt nổi trội của kỹ thuật mới này là một kỹ thuật không mổ, được thực hiện qua nội soi có thể lấy sỏi, hoặc giun trong đường mật với hiệu quả cao, sau thủ thuật bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh, hậu phẫu đơn giản và các biến chứng sau thủ thuật ít hơn rất nhiều so với các phương pháp mổ mở. Kỹ thuật này rất thích hợp cho những bệnh nhân cao tuổi và cho những bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật hoặc sót sỏi sau phẫu thuật mà trong tình trạng không cho phép mổ lại.