Mỹ: Phá hủy tòa nhà 50 năm tuổi tại Kentucky

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/03/2018 18:50 GMT+7

Nhiều người dân đã tập trung tại Frankfort để theo dõi vụ phá hủy.

VTV.vn - Ngày 11/3, nhiều người dân Mỹ đã chứng kiến Tháp Capital Plaza- tòa nhà chính phủ lâu đời tại Kentucky bị phá hủy.

Tòa nhà chính phủ 28 tầng này được xây dựng cách đây khoảng năm thập kỷ. Tòa nhà mở cửa vào năm 1972 và bị đóng cửa vào năm 2016. Đây là tòa nhà cao nhất tại Frankfort, Kentucky.

Tòa nhà bị phá hủy sẽ được thay thế bằng một tòa nhà mới cùng địa điểm rộng 385,500m2, phục vụ 1.500 nhân viên văn phòng và khu vực đỗ xe mới. 

Rất đông người dân đã tập trung tại Frankfort để theo dõi vụ phá hủy. Nhiều người trong số họ đã quay phim trên điện thoại và vui mừng khi tòa nhà cuối cùng đã biến mất.

Áo sẽ phá hủy ngôi nhà nơi Hitler ra đời Áo sẽ phá hủy ngôi nhà nơi Hitler ra đời

VTV.vn - Ngôi nhà nơi Hitler ra đời tại Áo sẽ bị phá hủy để ngăn chặn việc căn nhà trở thành điểm tập trung cho phong trào phát xít kiểu mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước