Phát hiện công cụ "nói chuyện với người chết" từ thời La Mã gần Jerusalem

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ sáu, ngày 28/07/2023 06:00 GMT+7

(Ảnh: Boaz Zissu)

VTV.vn - Hơn 120 ngọn đèn dầu và ba hộp sọ từ sọ người đã được tìm thấy trong các kẽ hở hang động Te'omim gần Jerusalem.

Sọ người cổ đại, đèn dầu và các bộ phận của vũ khí được giấu trong một hang động gần Jerusalem là những dấu hiệu cho thấy địa điểm này từng được sử dụng vào thời La Mã, nhằm cố gắng kết nối với người chết, chiêu hồn, hay “ma thuật tử thần” – theo một nghiên cứu mới. Dựa trên phong cách của những món đồ tạo tác, các nhà nghiên cứu cho rằng các nghi lễ này được thực hiện tại hang động Te'omim, cách Jerusalem khoảng 30km, vào giữa thế kỷ thứ hai và thứ tư sau Công nguyên.

Theo Boaz Zissu, nhà khảo cổ học tại Đại học Bar-Ilan ở Israel, hầu hết người Do Thái sống trong khu vực đã bị Đế chế La Mã cầm quyền tiêu diệt hoặc xua đuổi sau cuộc nổi dậy Bar Kokhba, giữa năm 132 sau Công nguyên và 136. Người La Mã sau đó đã tái định cư khu vực này. Zissu nói: “Một nhóm người ngoại giáo mới đã đến nơi trước đây là Judea, bây giờ là Syria Palaestina. Họ mang theo những ý tưởng mới, phong tục mới và rõ ràng là cả thuật chiêu hồn”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước