Sắp trưng bày viên đá quý topaz màu xanh lớn nhất thế giới

Tường Vy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 09:43 GMT+7

VTV.vn - Viên đá này có tên là Ostro Topaz, màu xanh lam, có trọng lượng lên đến 9.381 carat.

Viên đá quý này được tìm thấy bởi một người đàn ông tên là Max Ostro trong khu rừng mưa nhiệt đới Amazon tại Brazil vào giữa thập niên 1980. Sau đó, viên đá được cất giữ trong hầm lưu trữ của gia đình ông và đặt tên là Ostro Topaz.

Khi ông  Max Ostro qua đời cách đây 6 năm, con trai ông là Maurice Ostro quyết định giao viên đá quý nặng khoảng 2kg này cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Viên đá sẽ được trưng bày tại phòng Khoáng sản của Bảo tàng từ ngày 19/10 tới đây.

Một số hình ảnh về viên đá topaz:

Sắp trưng bày viên đá quý topaz màu xanh lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS/Peter Nicholls.

Sắp trưng bày viên đá quý topaz màu xanh lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Nhà từ thiện Maurice Ostro và viên đá Topaz. (Ảnh: REUTERS/Peter Nicholls)

Sắp trưng bày viên đá quý topaz màu xanh lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Ảnh: REUTERS/Peter Nicholls.

Sắp trưng bày viên đá quý topaz màu xanh lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London - nơi sẽ trưng bày viên đá. (Nguồn: The Sun)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước