Trung Quốc: Bùng nổ dịch vụ giao đồ ăn tại nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/02/2018 16:10 GMT+7

VTV.vn - Ngành cung cấp đồ ăn tại nhà ở Trung Quốc có sự phát triển ấn tượng với doanh thu lên tới 32 tỷ USD trong năm 2017 và dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 20% trong năm 2018.

Nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại khiến nhiều gia đình tại Trung Quốc hiếm khi có đủ thời gian để tự chuẩn bị bữa ăn hay thậm chí là đi ra nhà hàng. Để giải quyết vấn đề này, nhiều người đã tìm tới các dịch vụ giao đồ ăn tại nhà đơn giản và tiện lợi. Xu hướng này đang góp phần tạo ra những biến đổi lớn trong ngành dịch vụ ăn uống tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Sự bùng nổ của các ứng dụng đặt đồ ăn cũng tạo ra những cơ hội mới cho anh Liu, một cựu công nhân trở thành một người chuyển phát đồ ăn. Anh có thể kiếm được kiếm được gần 1.400 USD/tháng, tương đương với mức lương trung bình của người dân Thượng Hải và quan trọng hơn là sự thoải mái trong công việc.

Theo trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc, các ứng dụng đặt đồ ăn đang ngày càng trở nên phổ biến tại nước này, thu hút hơn 340 triệu người dùng. Điều này cũng tạo nên những thay đổi lớn trong ngành dịch vụ khi ngày càng nhiều nhà hàng tìm cách bắt kịp xu hướng mới.

Mặc dù vẫn còn phải đối mặt với không ít thách thức như số vụ tai nạn liên quan đến người chuyển phát hàng đang gia tăng hay những lo ngại về chất thải nhựa, ngành cung cấp đồ ăn tại nhà ở Trung Quốc vẫn có sự phát triển ấn tượng.

Singapore: Nở rộ startup giao đồ ăn từ quán hàng rong Singapore: Nở rộ startup giao đồ ăn từ quán hàng rong Trung Quốc triển khai dịch vụ giao đồ ăn trên tàu cao tốc Trung Quốc triển khai dịch vụ giao đồ ăn trên tàu cao tốc Thử nghiệm robot giao đồ ăn tại Mỹ Thử nghiệm robot giao đồ ăn tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước