Trung Quốc: Trẻ em vùng sâu, vùng xa phải leo vách núi đến trường

Kim Huệ, Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 29/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đều đặn 2 lần mỗi tháng, bọn trẻ phải mất 2 tiếng đồng hồ mới lên được ngôi trường trên đỉnh núi.

Học tập là một trong những quyền lợi cơ bản nhất của trẻ em nhưng với rất nhiều đứa trẻ tại các khu vực còn khó khăn, đi học đồng nghĩa với nỗ lực rất lớn để vượt qua những quãng đường tới trường đầy gian nan. Đây cũng là câu chuyện của những đứa trẻ ở một ngôi làng xa xôi Trung Quốc vẫn đang phải mạo hiểm tính mạng leo vách đá để đến được trường học ở trên đỉnh núi.

Do địa hình núi cao hàng nghìn mét nên cách duy nhất để người dân ở đây đi lại được là sử dụng thang trời. Sở dĩ người ta gọi như thế là bởi những chiếc thang dây được dựng tạm bợ từ dây thức và gỗ đẽo, treo lơ lửng từ những vách núi dựng đứng.

Biện pháp an toàn duy nhất cho bọn trẻ là có một người lớn đi cùng, trong tay cầm theo đoạn dây thừng buộc chặt với cặp sách. Người dân làng thường xuyên thay phiên nhau đưa lũ trẻ đến trường đi học bởi theo họ, cho tới khi có một con đường tử tế hơn, việc cho các em tiếp cận với kiến thức vẫn là điều quan trọng nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước