Hà Lan: Đảng Tự do và Dân chủ thắng cử

-Thứ sáu, ngày 14/09/2012 11:18 GMT+7

Ông Mark Rutte (Nguồn ảnh:3news)

Đảng Tự do và Dân chủ của cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã vượt Đảng Lao động và giành được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ở nước này.

Đây là cuộc bầu cử lần thứ 5 trong suốt 10 năm qua của Hà Lan, qua kết quả kiểm phiếu, 100% số phiếu bầu do Hội đồng Bầu cử Hà Lan công bố hôm 13/9 cho thấy, Đảng Tự do và Dân chủ đã giành được 41 ghế trong Quốc hội, nhiều hơn đối thủ là Đảng Lao động 2 ghế. Đảng Xã hội về thứ ba với 15 ghế.

Ông Mark Rutte, người chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng Hà Lan cho biết, sẽ bắt đầu những bước tiến tới thành lập chính phủ vào hôm nay (14/9).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước