Italy mất trụ cột tuyến giữa trong cuộc tái đấu Tây Ban Nha

T.KCập nhật 07:08 ngày 26/06/2016

VTV.vn - ĐT Italy sẽ có màn tái hiện chung kết EURO 2012 với nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha trong bối cảnh mất đi trụ cột quan trọng nơi tuyến giữa.

LĐBD Italy đã xác nhận, tiền vệ trung tâm Antonio Candreva sẽ không thể kịp bình phục để góp mặt trong cuộc đọ sức với nhà ĐKVĐ EURO. Trước đó, Candreva – một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội bóng áo thiên thanh đã dính chấn thương đùi trong trận thắng Thụy Điển. Và dù Candreva được nghỉ trận gặp CH Ireland sau đó nhưng vẫn chưa thể kịp bình phục hoàn toàn.

Hiện HLV Conte đang gặp khó trong việc lựa chọn người thay thế Candreva. Nhiều người cho rằng, Alessandro Florenzi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Florenzi vốn chỉ chơi tốt nhất ở vị trí hậu vệ phải. Ở CLB AS Roma, Alessandro Florenzi từng ghi dấu ấn với siêu phẩm sút xa ghi bàn từ cự li 50m vào lưới Barcelona ở Champions League. Khi ấy, siêu phẩm của Florenzi lọt top 3 bàn đẹp nhất năm 2015.

Candreva là trụ cột của Lazio chơi tại Serie A. Mùa giải vừa qua, Candreva đã chơi tổng cộng 43 trận, ghi 12 bàn, trong đó có 10 bàn tại giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù.

Cuộc đọ sức giữa ĐT Italy và ĐT Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 23h ngày 27/6.