Áp lực thay đổi giáo dục bởi công nghệ 4.0

Mạnh Hùng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trí tuệ nhân tạo hay những thay đổi nhanh chóng về nhu cầu lao động cũng đang gây ra những sức ép lớn cho ngành giáo dục.

Thói quen sính bằng cấp, chọn trường uy tín để học hay bảng điểm phải thật cao mới dễ được tuyển dụng có thể sẽ bị thay đổi trong bối cảnh, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Không những thế, trí tuệ nhân tạo hay những thay đổi nhanh chóng về nhu cầu lao động cũng đang gây ra những sức ép lớn cho ngành giáo dục. Đây là những chủ đề được gần 600 diễn giả và 3.500 đại diện đến từ các trường đại học, doanh nghiệp mang ra bàn thảo tại Hội nghị lớn nhất toàn cầu về công nghệ giáo dục ASU GSV 2017 đang diễn ra tại thành phố Salt Lake, Hoa Kỳ.

Theo các diễn giả, công nghệ đang tạo ra nhiều thay đổi về tiêu dùng, lao động và việc làm, qua đó trực tiếp tác động đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Chẳng hạn, theo cách truyền thống, nhà tuyển dụng thường dựa vào bằng cấp, bảng điểm. Tuy nhiên, những doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới hiện lại dựa nhiều vào kỹ năng tại chỗ khi phỏng vấn tuyển dụng.

Công nghệ cũng đang từng bước giúp cá nhân hóa việc đào tạo thay vì giảng dạy một chương trình chung như hiện nay. Chẳng hạn, công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ giúp xác định rõ các điểm mạnh, điểm yếu của từng người để đưa ra chương trình đào tạo riêng cho phù hợp. Nhờ vậy, sẽ giúp giảm thiểu các học viên bị hổng kiến thức hay tụt hậu và tăng gấp nhiều lần hiệu quả học tập của học viên. Do vậy, nhiều ý kiến đã cho rằng, thời gian tới sẽ là kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.

Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng được các diễn giả dự báo sẽ thay thế châu Âu, Mỹ để trở thành vùng đất tiềm năng về phát triển công nghệ cao. Điều này một măt sẽ tạo ra hàng triệu việc làm trong lĩnh vực phần mềm, nhưng mặt khác thì công nghệ ảo, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ thay thế công việc của hàng trăm triệu lao động có kỹ thuật trung bình tại đây.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ khiến cho nhu cầu về lao động trong từng ngành, lĩnh vực biến động mạnh chỉ trong vòng 6 tháng đến 1 năm thay vì theo chu kỳ 5 năm như hiện nay. Đây sẽ là vấn đề khó khăn cho các vị phụ huynh và các em học sinh trong việc, sẽ lựa chọn theo học ngành gì, lĩnh vực nào để sau này khi ra trường nhanh chóng kiếm được việc làm và không bị máy móc, công nghệ ảo hay trí tuệ thông minh thay thế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước