Chưa có giải pháp cụ thể cho học sinh thi trượt lớp 10 tại Cần Thơ

VTV9-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 10:30 GMT+7

VTV.vn - Hiện thành phố Cần Thơ vẫn chưa có giải pháp cụ thể cho học sinh thi trượt lớp 10. Hàng nghìn phụ huynh vẫn đang mong chờ cách giải quyết hợp lý của thành phố.

Sau khi Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10, có gần 1.800 em thi trượt, nằm ngoài chỉ tiêu không còn cơ hội vào trường công. Con đường đến trường của những học sinh này đang gặp nhiều khó khăn.

Năm 2018, thành phố Cần Thơ có 12.700 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, chỉ tiêu tuyển sinh là 11.050. Hiện các trường còn thiếu 147 chỉ tiêu. Việc nguyện vọng chính có điểm thấp hơn nhiều so với nguyện vọng phụ là để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh ban đầu. Đối với học sinh chưa trúng tuyển nhưng nằm trong chỉ tiêu, Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch đảm bảo việc học cho các em.

Gần 1.800 em tại thành phố thi trượt lớp 10 không nằm trong chỉ tiêu sẽ phải học trường tư thục hoặc học nghề. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện cho con đi học trường tư. Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, Sở Giáo dục và Đào tạo cần xem xét lại định hướng phân luồng thí sinh, tránh tình trạng học sinh thi được điểm cao nhưng không vào được trường công.

Cần Thơ: Thi lớp 10 đạt hơn 30 điểm vẫn trượt cả 5 nguyện vọng Cần Thơ: Thi lớp 10 đạt hơn 30 điểm vẫn trượt cả 5 nguyện vọng

VTV.vn - Nhiều phụ huynh tại thành phố Cần Thơ bức xúc cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, con mình đạt đến hơn 30 điểm nhưng vẫn trượt cả 5 nguyện vọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước