Cô giáo 19 năm gắn bó với sự nghiệp dạy học nơi địa đầu Tổ quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/11/2015 22:15 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam, phóng viên VTV đã có cuộc gặp gỡ cô giáo Nguyễn Thị Thêu, người đã 19 năm gắn bó với sự nghiệp dạy học nơi địa đầu Tổ quốc.

Em đi "bán chữ" trên rừng

Đã qua mặn ngọt, đã từng cay chua.

Đó là những câu thơ mà nhà thơ Lê Đình Cánh đã viết nên trong sự cảm thông với nỗi vất vả, cực nhọc của các giáo viên vùng cao. Chúng ta sẽ hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về niềm đam mê, sự hy sinh ấy qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên VTV với cô giáo Nguyễn Thị Thêu (giáo viên trường Sảng Pả, Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), người đã 19 năm âm thầm với sự nghiệp gieo chữ, mang tri thức đến các bản làng ở vùng núi cao nơi địa đầu Tổ quốc .

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước