Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ngành Giáo dục cần quán triệt làm tốt công tác thông tin truyền thông đối với xã hội về các chương trình, kế hoạch, bước đi, quyết tâm và kết quả thực hiện của ngành.

Ngày 9/3, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về 3 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ các chủ trương giải pháp được Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, xã hội kỳ vọng vào sự đổi mới của ngành giáo dục. Vì vậy, ngành cần quán triệt làm tốt công tác thông tin truyền thông đối với xã hội về các chương trình, kế hoạch, bước đi, quyết tâm và kết quả thực hiện của ngành để tạo ra sự ủng hộ của toàn xã hội.

Liên quan đến đề án đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng. Bởi đây mới là yếu tố quyết định đến chất lượng đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết của của Bộ Chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước