Đồng hành, kết nối nhà trường và phụ huynh trong đổi mới giáo dục

Bích Ngọc, Văn Lương-Thứ tư, ngày 06/09/2023 06:02 GMT+7

VTV.vn - Phát triển văn hóa học đường, xây dựng trường học hạnh phúc tiếp tục là yêu cầu đặt ra với năm học này. Sự đồng hành, kết nối nhà trường - phụ huynh có vai trò quan trọng.

Sáng 5/9, hàng triệu học sinh và giáo viên trên cả nước đã dự lễ khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới.

Đồng hành, kết nối nhà trường và phụ huynh trong đổi mới giáo dục - Ảnh 1.

Ảnh: VTV News

Đây là năm thứ 4 ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. Nhưng đây là năm học được ngành giáo dục coi là năm bứt phá của đổi mới giáo dục, trong bối cảnh khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên sẽ bộc lộ nhiều hơn so với năm học trước.

Vì vậy, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của các giáo viên, sự đồng hành, kết nối giữa nhà trường và phụ huynh đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Chào đón học sinh đầu cấp, nhất là lớp 1 là hoạt động không thể thiếu trong ngày hội khai trường. Đồng hành cùng con trong lễ khai giảng đầu tiên này, với phụ huynh có con vào lớp 1, thật nhiều cảm xúc đặc biệt.

Phát triển văn hóa học đường, xây dựng trường học hạnh phúc tiếp tục là yêu cầu đặt ra với năm học này. Để làm tốt điều này, sự đồng hành, kết nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh có vai trò quan trọng.

2023 - 2024 được coi là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Sách giáo khoa mới được triển khai ở lớp 4 lớp 8 và lớp 11. Không chỉ bao phủ cả 3 cấp học, đổi mới còn đi vào chiều sâu, ở từng nội dung môn học và hoạt động giáo dục. Bởi vậy, các trường học tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, tăng cường hơn nữa tính chủ động để nâng cao chất lượng giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước