Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực trong ASEM

Xuân Hòa (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 18:42 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư khiến việc đổi mới giáo dục, đào tạo có ý nghĩa quyết định tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) về "Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững" được khai mạc sáng 30/3 tại TP Huế.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng: Đổi mới là để tận dụng lợi thế nên ai sẵn sàng cho sự thay đổi sẽ tận dụng được lợi thế, ngược lại sẽ tụt lại phía sau. Do vậy, đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay lại càng quan trọng, không chỉ với các nước đang phát triển, mà ngay cả với các nền kinh tế, giáo dục phát triển nhất.

Cần phải xây dựng một thế hệ công dân toàn cầu có trình độ, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc, đất nước, với cả những vấn đề toàn cầu với tương lai của văn minh nhân loại, của một thế giới ngày càng gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau. 

Hội nghị này là sáng kiến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất với sự đồng bảo trợ của 5 nước tại Hội nghị cấp cao ASEM tại Mông Cổ vào tháng 7 năm ngoái. Các khuyến nghị của Hội nghị này sẽ được trình lên các Hội nghị Bộ trưởng ASEM và Hội nghị Cấp cao ASEM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước