Hà Giang: Tất cả trường phổ thông dân tộc nội trú sẽ có thêm cấp THPT

Đặng Tú, Hồng Anh, Chí Hiếu-Chủ nhật, ngày 28/08/2022 13:14 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong các điểm mới của chính sách đào tạo tại địa phương miền núi Tây Bắc này nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các mục tiêu phát triển thời gian tới.

Lớp học, phòng ăn, nơi ngủ… tất cả đã sẵn sàng. Năm học mới này, ngoài học sinh cấp 2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Vị Xuyên của Hà Giang sẽ đón thêm 70 học sinh cấp THPT.

Cùng với việc mở thêm cấp học tại các trường dân tộc nội trú, tỉnh Hà Giang áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ quá trình ăn học cho học sinh tại các trường này. Điều này góp phần khắc phục tình trạng 60% học sinh của tỉnh nghỉ học sau khi học xong cấp 2 do điều kiện kinh tế, đi lại còn nhiều khó khăn.

Hà Giang: Tất cả trường phổ thông dân tộc nội trú sẽ có thêm cấp THPT - Ảnh 1.

Với chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Hà Giang đang tiếp tục liên kết với các trường đại học để đào tạo tại chỗ cho học sinh địa phương, tạo nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục cho đồng bào miền núi tại Hà Giang đã không ngừng được cải thiện. Đây sẽ là cơ sở để địa phương này bổ sung nguồn nhân lực có đào tạo theo chủ trương Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó, xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước