Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/01/2017 10:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/1, Hội nghị khởi động Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được tổ chức tại Hà Nội.

Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ, để hỗ trợ xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, biên soạn, cung cấp sách giáo khoa và phân tích, đánh giá kết quả học tập.

Thông tin ban đầu cho biết, sẽ có 58 người tham gia vào Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học. Các ứng viên tham gia vào Ban soạn thảo chương trình phổ thông mới được tuyển chọn trên toàn quốc, từ các trường Sư phạm, các Sở Giáo dục và đào tạo và các trường THPT. Sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát danh sách này và chuyển sang phía Ngân hàng Thế giới để chọn lựa, phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên qua nhiều vòng.

Để tránh xung đột lợi ích trong quá trình xây dựng chương trình, các cán bộ công chức của Bộ GD&ĐT không được tham gia vào Ban soạn thảo. Những người đứng đầu và các cấp phó của những người đứng đầu các cơ quan quản lý giáo dục như Bộ, Sở, Hiệu trưởng, hiệu phó các trường cũng không được tham gia soạn thảo chương trình.

Tại Hội nghị này, dự kiến chương trình giáo dục phổ thông mới cũng sẽ được trình bày sơ lược trước khi công bố chính thức.

GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết: Quy trình xây dựng chương trình được làm theo cách hoàn toàn mới so với trước đây. Đặc biệt, công tác thử nghiệm sẽ được tiến hành thận trọng trên các nhóm nhỏ học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sách giáo khoa

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước