Hơn 20 tỉnh thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 20/02/2024 13:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đa số các địa phương vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 giữ hình thức thi tuyển với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ.

Hiện đã có hơn 20 tỉnh, thành trên cả nước công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Phương án tuyển sinh vào lớp 10 do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định nên có sự khác nhau.

Một số địa phương tổ chức xét tuyển như tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Khánh Hòa… nhưng đa số các tỉnh, thành tổ chức thi tuyển. Thời gian thi đều vào khoảng đầu tháng 6.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, năm học 2024-2025, địa phương này tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức xét tuyển cho tất cả các trường trên toàn tỉnh, trừ 2 trường chuyên là Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diệu và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu.

Tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức xét tuyển vào lớp 10. Mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa ba nguyện vọng.

Đa số các tỉnh tổ chức thi 3 môn gồm Toán, Văn, Tiếng Anh như Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, một số địa phương giảm số lượng môn thi, thay đổi phương thức tuyển sinh để đảm bảo khách quan, công bằng cho thí sinh.

Tại Bắc Giang, ngoài 3 môn trên, thí sinh sẽ thi thêm môn thứ tư. Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, môn thi thứ tư là môn thi được bốc thăm ngẫu nhiên trong nhóm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Kết quả bắt thăm được thông báo trước ngày 31/3/2024. Hiện Bắc Giang cũng là địa phương duy nhất chính thức công bố thi 4 môn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

Tại Hà Nội, hình thức tuyển sinh lớp 10 năm nay vẫn là thi tuyển nhưng vẫn chưa công bố môn thi và thời gian thi. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chiều ngày 22/2 tới, đơn vị này sẽ họp về công tác tuyển sinh năm học 2024-2025.

Theo quy định hiện hành, Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 gồm 4 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4. Giống như Bắc Giang, môn thi thứ tư được chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên một trong các môn Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý và được công bố vào tháng Ba hàng năm. Tuy nhiên, trên thực tế, trong vài năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động đến việc dạy và học, Hà Nội chỉ tổ chức thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, bỏ môn thi thứ 4. Việc thi hay bỏ môn thi thứ 4 được quyết định theo từng năm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 cũng là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Từ năm học 2025-2026, kỳ thi sẽ theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc tổ chức thi, xét tuyển hay kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển vào lớp 10 thuộc quyền chủ động của các địa phương. Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh cũng như quyết định môn thi, tính chất thi, hệ số bài thi, điểm cộng.

Do đó, tại mỗi địa phương, căn cứ vào số lượng học sinh dự thi, số lượng các trường trung học phổ thông trên địa bàn có thể tiếp nhận, sẽ có các hình thức tuyển sinh khác nhau.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các địa phương xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2024. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31-7-2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước