Thí sinh cẩn trọng khi đặt nguyện vọng xét tuyển bổ sung

Ánh Kim, Lê Phức-Thứ năm, ngày 07/09/2023 12:02 GMT+7

VTV.vn - Tìm kiếm cơ hội vào đại học tại các đợt xét tuyển bổ sung, cánh cửa rộng mở hơn tuy nhiên các thí sinh cần thận trọng trong việc lực chọn ngành nghề phù hợp.

Từ nay đến 17h ngày 8/9, tức là chỉ còn hơn 1 ngày nữa là thời gian còn lại để các thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tuy nhiên, theo ước tính, vẫn còn hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học. Thực tế dẫn đến một lượng thí sinh ảo không nhỏ tại các trường đại học. Vì vậy, từ tuần này, song song với việc tổ chức nhập học cho tân sinh viên, không ít trường tiếp tục công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.

Từ ngày 9/9, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung. Đây được xem là cơ hội để thí sinh tiếp tục tìm kiếm ngành nghề mình mong muốn, dù vậy, vẫn cần cẩn trọng trước khi đặt nguyện vọng.

Nhà thi đấu của trường đại học Phenikaa tấp nập trong ngày đầu tân sinh viên nhập học. Thí sinh xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ. Hơn 84% là tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học trên tổng số thí sinh trúng tuyển. Nhà trường nhận định, tỷ lệ thí sinh ảo không có sự đột biến và vẫn trong phương án đã tính đến.

Thí sinh cẩn trọng khi đặt nguyện vọng xét tuyển bổ sung - Ảnh 1.

Nhà thi đấu của trường đại học tấp nập trong ngày đầu tân sinh viên nhập học.

Ghi nhận tại phòng tuyển sinh của trường Thí sinh quan tâm đến chỉ tiêu xét tuyển bổ sung không ít. Không đỗ vào ngành học mình mong muốn, Hương Diệu cũng như một số bạn trẻ bỏ qua các nguyện vọng đã đăng ký ở đợt 1, chấp nhận rủi ro để tìm cơ hội trong đợt xét tuyển bổ sung.

Em Phạm Thị Hương Diệu, TP Hà Nội chia sẻ: "Lúc đầu em đăng ký các trường đều có ngành thương mại điện tử nhưng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 em không đỗ. Nên em mới đi tìm trường khác tuyển bổ sung để học đúng ngành em thích. Cũng rủi ro nhưng em chọn ngành hơn chọn trường".

Em Nguyễn Ngọc Mai Trang, TP Hà Nội cho biết: "Đợt xét tuyển vừa rồi, em có đăng ký về báo chí và quản trị văn phòng. Em không đỗ báo chí mà chỉ đỗ văn phòng. Nhưng nghĩ lại, em thích marketing hơn nên em cũng tìm cơ hội ở nguyện vọng bổ sung".

Thí sinh cẩn trọng khi đặt nguyện vọng xét tuyển bổ sung - Ảnh 2.

Theo nhận định của các trường, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về khoa, ngành xét tuyển, cũng bởi, số lượng chỉ tiêu bổ sung không nhiều như năm trước. Đáng nói, các trường đại học công lập top trên và giữa hầu như đã tuyển đủ chỉ tiêu. Chỉ còn số ít chỉ tiêu tuyển bổ sung ở các chương trình đào tạo quốc tế.

Tiến sĩ Kim Hoàng Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Thương Mại cho biết: "Nếu như năm trước một số nước còn hạn chế cấp visa thì năm nay đã mở cửa hoàn toàn. Vì vậy số lượng đăng ký vào chương trình đào tạo chính quy cũng có sự giảm nhất định. Hiện nay trường đã hoàn thành xong việc tuyển hệ đào tạo chính quy cấp bằng trong nước. Còn với đào tạo quốc tế, nhà trường dành ra 5% tổng chỉ tiêu, khoảng 100 sinh viên tuyển bổ sung".

Thí sinh cẩn trọng khi đặt nguyện vọng xét tuyển bổ sung - Ảnh 3.

Tìm kiếm cơ hội tại đợt xét tuyển bổ sung, đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ phải từ bỏ những nguyện vọng đã trúng tuyển trong đợt 1. Vì vậy, việc tìm hiểu thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng là điều cần thiết - giúp thí sinh chọn đúng ngành nghề theo năng lực cùng môi trường đào tạo phù hợp.

Tuyển sinh đại học 2023: Lùi 2 ngày để thí sinh xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến Tuyển sinh đại học 2023: Lùi 2 ngày để thí sinh xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến Tân sinh viên nhập cuộc hành trình mới Tân sinh viên nhập cuộc hành trình mới Ngày 8/9, hết hạn xác nhận nhập học trực tuyến Ngày 8/9, hết hạn xác nhận nhập học trực tuyến

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước