Lợi thế của học sinh trường Quốc tế Nhật Bản sau khi tốt nghiệp tại JIS

PV-Thứ tư, ngày 30/08/2023 08:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoài thành tích học tập nổi bật, học sinh theo học hệ Quốc tế Nhật Bản tại JIS có nhiều lợi thế khi muốn chuyển tiếp du học sang các trường Đại học danh tiếng tại Nhật.

Sau 7 năm đào tạo, khóa lớp 12 đầu tiên tại trường Quốc tế Nhật Bản đã chính thức tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ 100%, trong đó: Điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt con số cực kì ấn tượng là 9,3. Đa số các em đều có song song 2 chứng chỉ IELTS với kết quả từ 6.5-7.5 trở lên và chứng chỉ Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) N1 và N2. Đáng chú ý, các môn tự nhiên tại JIS học sinh đều học bằng tiếng Nhật, mà trung bình điểm thi tốt nghiệp môn tự nhiên của học sinh rất cao. Trong hơn 200 trường Phổ thông thuộc sở GD và ĐT Hà Nội tham dự đợt thi này, trường Quốc tế Nhật Bản xếp top đầu điểm trung bình môn Vật lý với điểm số trung bình 8,25.

Định hướng du học ngay từ bậc THPT

Ngay từ bậc THPT tại JIS, học sinh đã được tư vấn xác định ngành - trường - quốc gia du học cụ thể.

Thông thường ở Việt Nam, nếu học sinh lựa chọn các ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, luật... cần tập trung học tổ hợp các môn tự nhiên, thì tại Nhật Bản, học sinh cần học tổ hợp các môn xã hội để có thể thi vào các khối ngành đó.

Chính vì vậy, học sinh JIS đã sớm được tiếp cận với chương trình học tối ưu cho các môn xã hội để nắm vững những kiến thức cốt lõi đối với các khối ngành "hot" trên khi muốn du học tại Nhật Bản. Đồng thời, Nhà trường cũng chú trọng việc giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật) và kỹ năng cần thiết để các bạn tự tin hội nhập. Đây là lợi thế vô cùng lớn đối với du học sinh trong tương lai.

Lợi thế của học sinh trường Quốc tế Nhật Bản sau khi tốt nghiệp tại JIS - Ảnh 1.

Học sinh JIS giành giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi hùng biên tiếng Nhật toàn quốc

Nhận học bổng từ các trường Đại học liên kết

Trường Quốc tế Nhật Bản liên kết với rất nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Nhật như: Đại học Chuo, Đại học Ryutsu Kagaku, Đại học Kyushu, Đại học Reitaku,…

Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội nhận học bổng hấp dẫn từ các trường liên kết là một lợi thế mà JIS mang lại. Những khoản hỗ trợ học phí này không chỉ giúp tiết kiệm tài chính mà còn thúc đẩy học sinh tập trung hơn vào việc đạt được kết quả tốt.

Lợi thế của học sinh trường Quốc tế Nhật Bản sau khi tốt nghiệp tại JIS - Ảnh 2.

Học sinh JIS chia sẻ kinh nghiệm du học trong talkshow "Hành trình chinh phục đại học Nhật Bản"

Học sinh Ngô Quốc Thái với thành tích 7.5 IELTS, trình độ tiếng Nhật N3, đã trúng tuyển vào khoa Kinh doanh Quốc tế Đại học Chuo. Thái cho biết do Chuo là trường liên kết với trường Quốc tế Nhật Bản nên việc đăng ký, nộp hồ sơ cũng dễ dàng hơn và đặc biệt khi học tập tại đây, em cũng được nhận học bổng 30%. Đại học Chuo còn hợp tác với gần 200 trường đại học tại 34 quốc gia trên thế giới, đây là cơ hội tốt giúp em gặp gỡ nhiều chuyên gia quốc tế và xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp sau này.

Không mất 2 năm đầu học tiếng

Khác biệt đáng chú ý nằm ở việc trong khi phần lớn du học sinh phải dành khoảng 2 năm đầu để học ngôn ngữ địa phương trước khi chuyển sang học tập chuyên ngành, thì học sinh tại trường Quốc tế Nhật Bản không phải mất thời gian này. Với trình độ tiếng Nhật vượt trội, học sinh JIS có thể tập trung vào việc học các môn chuyên ngành ngay từ ngày đầu bước chân vào trường Đại học.

Lợi thế của học sinh trường Quốc tế Nhật Bản sau khi tốt nghiệp tại JIS - Ảnh 3.

Ngoài các chương trình học trao đổi, học sinh JIS còn có cơ hội tham gia các hội thảo du học từ các trường Đại học liên kết

Việc giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Nhật giúp học sinh JIS rèn luyện sự tự tin, trau dồi kỹ năng ngôn ngữ này và có thêm những hiểu biết về cuộc sống tại Nhật Bản, sẵn sàng cho hành trang du học trong thời gian tới.

Cơ hội du lịch học tập tại Nhật

Ngay từ bậc Trung học cơ sở, các em học sinh đã có cơ hội tham gia chương trình học trao đổi tại các trường THCS và THPT tại Nhật như TH-THCS Ohara, THPT Yachiyoshoin Gakuen, THPT Sendai Ikuei Gakuen, Trung học Meikei và trường THPT Yanagawa,…

Lợi thế của học sinh trường Quốc tế Nhật Bản sau khi tốt nghiệp tại JIS - Ảnh 4.

Học sinh trường Quốc tế Nhật Bản đến thăm và giao lưu với học sinh tại trường TH-THCS Ohara thuộc thành phố Kyoto

Chuyến du lịch học tập sang Nhật Bản hàng năm này không chỉ mang lại kiến thức mà còn giúp học sinh nâng cao năng lực đàm thoại, vốn từ vựng. Học sinh sẽ được tiếp cận được với môi trường và xã hội thực tế tại Nhật, rèn luyện sự tỉ mỉ, kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là cơ hội tốt để các bạn cọ xát thực tế, tự tin hơn, phát triển toàn diện hơn, hoàn thiện hành trang về kiến thức và kỹ năng trước những ngưỡng cửa tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước