300 tấn thịt gà đầu tiên sẽ xuất sang Nhật

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 18:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo dự kiến, đầu tháng 7/2017, lô sản phẩm chế biến từ ức gà đầu tiên sẽ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với số lượng 300 tấn/tháng.

Sau khi xuất khẩu thành công sang Nhật Bản, thịt gà thương hiệu Việt Nam sẽ tiếp tục có mặt ở Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Malaysia, Myanmar, Hàn Quốc...

Theo Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, kế hoạch xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản đang được địa phương triển khai bài bản và đúng lộ trình, để sản phẩm thịt gà chế biến vào thị trường khó tính nhất thế giới từ tháng 7/2017, các trình tự thủ tục hồ sơ xuất khẩu thịt gà chế biến đã được Công ty TNHH Koyu & Unitek (đơn vị xuất khẩu thịt gà) hoàn tất.

10 xã an toàn thực phẩm sẽ là nơi cung cấp nguyên liệu để công ty này chế biến xuất khẩu.

Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản, EU Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản, EU Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản Sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản Sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước